Chuyên gia châu Á: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng vào tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ trả giá”

Song An | 08-06-2022 - 09:16 AM

(Tổ Quốc) - Trước thềm lượt trận cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2022, chuyên gia Gabriel Tan của ESPN Asia đặt kỳ vọng U23 Thái Lan và U23 Việt Nam cùng dắt tay nhau vào tứ kết.

KỊCH BẢN KHÓ TIN

U23 Malaysia mang đến VCK U23 châu Á 2022 đội hình không khác biệt nhiều so với lúc dự SEA Games 31 và vẫn do HLV Brad Maloney dẫn dắt, họ đặt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở bảng đấu rất khó khăn. Tuy nhiên, trải qua 2 thất bại nặng nề trước U23 Hàn QuốcU23 Thái Lan ở hai lượt trận đầu khiến U23 Malaysia sớm bị loại khỏi cuộc chơi.

Ở lượt trận cuối, đoàn quân của HLV Brad Maloney gặp lại U23 Việt Nam – đội bóng có được 2 điểm sau hai trận hòa. Trên ESPN Asia, chuyên gia Gabriel Tan đã có những chia sẻ về cơ hội của các đại diện Đông Nam Á: "Mặc dù không còn khả năng vào tứ kết nhưng cần phải thừa nhận rằng U23 Malaysia đã cho thấy sự chuẩn bị tốt cho tương lai khi trong đội hình có 14 trong số 23 cầu thủ của họ đủ điều kiện tham dự giải đấu tiếp theo sau hai năm.

Với việc Malaysia bị loại, niềm hy vọng của Đông Nam Á giờ sẽ đặt lên vai người Thái và người Việt Nam, vậy ai là người có cơ hội vượt qua vòng bảng cao hơn? Hay thậm chí cả hai có thể lọt vào tứ kết?

Chuyên gia châu Á: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng vào tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ trả giá” - Ảnh 1.

Chuyên gia Gabriel Tan.

Gabriel Tan phân tích thêm: "Kịch bản thứ hai có vẻ khó xảy ra bởi U23 Hàn Quốc là ứng cử viên vô địch, họ là đội bóng hùng mạnh mặc dù không đạt được phong độ tốt nhất vào hôm Chủ nhật khi bị U23 Việt Nam cầm hòa 1-1. Đội bóng do HLV đồng hương Gong Oh-kyun dẫn dắt đã tiếp cận trận đấu thận trọng và phát huy chiến thuật thi đấu hoàn hảo khi cầm chân được đối thủ mạnh hơn.

Cũng bị U23 Thái Lan cầm hòa trong trận mở màn, U23 Việt Nam hiện đang xếp ở vị trí thứ 3 nhưng họ có lợi thế khi đã hoàn thành hai trận đấu khó khăn hơn, trước khi gặp đội bóng yếu nhất bảng và đã bị loại, U23 Malaysia".

Chuyên gia châu Á: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng vào tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ trả giá” - Ảnh 2.

Vị chuyên gia châu Á cũng giành nhiều lời khen cho U23 Thái Lan và kỳ vọng đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka sẽ tạo ra bất ngờ trước nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc.

Gabriel Tan tiếp tục: "U23 Thái Lan hiện đang có cơ hội tiến xa mặc dù họ có nhiệm vụ khó khăn là phải đối đầu với U23 Hàn Quốc trong trận đấu cuối cùng của bảng C.

Ở giải đấu trước, người Thái gây chú ý khi lọt vào tứ kết, họ cũng tự hào khi đang có một tài năng nổi bật 19 tuổi là Suphanat Mueanta – ngôi sao của Buriram United hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu và nắm giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải U23 châu Á.

Với việc anh ấy dẫn dắt hàng công và được hỗ trợ đắc lực bởi những cầu thủ như Ekanit Panya và Thanawat Suengchitthawon, cùng đội trưởng Kritsada Kaman trấn giữ hàng thủ, U23 Thái Lan có thể gây ra khó chịu nhất định cho nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc".

Chuyên gia châu Á: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng vào tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ trả giá” - Ảnh 3.

Cây bút của ESPN Asia cũng mạnh dạn dự đoán về kịch bản đầy táo bạo: "Kịch bản thú vị là Việt Nam thắng 3-0 và hai đối thủ còn lại hòa 1-1. Khi đó, bộ ba này bằng nhau về điểm số (cùng 5 điểm), chỉ số đối đầu và hiệu số bàn thắng bại nhưng U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ xếp trên U23 Hàn Quốc nhờ tỷ số hòa 2-2 ở trận mở màn. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ cùng nhau lọt vào tứ kết và U23 Hàn Quốc sẽ phải trả giá, ân hận vì để U23 Việt Nam cầm hòa".

Chuyên gia châu Á: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng vào tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ trả giá” - Ảnh 4.

Ảnh: GN.

Báo Thái chỉ bí kíp giúp U23 Thái Lan hạ U23 Hàn Quốc

U23 Thái Lan đang dẫn đầu bảng C khi bằng điểm số và hiệu số bàn thắng bại với U23 Hàn Quốc nhưng hơn về chỉ số fair-play. Trước cuộc so tài mang tính quyết định, trang báo Thái Lan Siamsport đã đưa ra những phân tích về cơ hội của đội nhà, thậm chí còn mách nước một số điểm để giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Hàn Quốc.

Theo tờ báo này, điều đầu tiên cần làm đó là duy trì sự tập trung và kỷ luật xuyên suốt trận đấu. Dù U23 Thái Lan đã có chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia nhưng nó không hoàn hảo, đội bóng của HLV Worrawoot vẫn mắc một số lỗi nhỏ, đặc biệt là ở hệ thống phòng ngự nhưng các cầu thủ tấn công bên phía đối phương không tận dụng được cơ hội.

U23 Hàn Quốc là một đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục vì thế những sai sót dù chỉ một giây cũng khiến U23 Thái Lan phải trả giá. Do đó việc duy trì sự kỷ luật và tập trung tối đa mới có thể giúp Voi chiến đứng vững trước khi nghĩ đến việc tấn công.

Chuyên gia châu Á: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng vào tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ trả giá” - Ảnh 5.

Báo Thái tin tưởng U23 Thái Lan sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

Tờ Siamsport cũng chỉ ra 4 cái tên lợi hại nhất bên phía U23 Hàn Quốc đang thi đấu ở nước ngoài là Lee Kang-in (Mallorca-Tây Ban Nha), Hong-Hyuk-seok (LAKS-Áo), Jung Sang Bin (Grass Upper - Thụy Sĩ) và Oh Sehun (Shimizu S Pulse - Nhật Bản). Nếu tung cùng lúc 4 ngôi sao này vào sân thì sức mạnh của đội bóng xứ Kim chi rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Vì thế, việc kèm chặt 4 cầu thủ kể trên là "nhiệm vụ tối thượng" mà hàng thủ U23 Thái Lan cần thực hiện. Tờ báo Thái cũng không ngần ngại chỉ điểm cho ông Worrawoot cần học hỏi cách mà U23 Việt Nam đã cầm hòa đối thủ để giúp đội nhà khắc chế U23 Hàn Quốc.

Vấn đề tiếp theo mà Siamsport đưa ra đó chính là tận dụng khả năng tấn công chớp nhoáng của U23 Thái Lan khi chuyển từ trạng thái phòng ngự nhờ vào 3 cầu thủ Suphanat, Ben Davis và Ekanit Panya.

Chuyên gia châu Á: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng vào tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ trả giá” - Ảnh 6.

Bộ đôi Suphanat và Ben Davis - "Át chủ bài" của U23 Thái Lan.

Bộ 3 này được xem là chìa khóa quyết định giúp Voi chiến định đoạt trận đấu nhờ vào khả năng chớp thời cơ và dứt điểm tốt. U23 Thái Lan cũng có thể nghĩ đến phương án tận dụng những đường bóng dài để phát động tấn công một cách nhanh nhất hướng đến khung thành của đối thủ.

Điều cuối cùng mà tờ báo Thái Lan chỉ điểm đó là tin tưởng vào tài năng của HLV Worrawoot Srimaka. Trải qua trận hòa trước U23 Việt Nam, nhiều CĐV Thái Lan đã chỉ trích thậm tệ ông Worrawoot nhưng họ nhanh chóng lấy lại niềm tin khi ông tạo ra chiến thắng ấn tượng trước U23 Malaysia.

Chuyên gia châu Á: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng vào tứ kết, U23 Hàn Quốc sẽ trả giá” - Ảnh 7.

Báo Thái kêu gọi CĐV đặt niềm tin vào HLV Worrawoot.

Siamsport tin rằng đây sẽ là trận đấu quyết định để kiểm chứng năng lực thực sự của HLV 50 tuổi. "Nếu tiếng còi kết thúc mà Thái Lan có điểm trước Hàn Quốc để lọt vào vòng tứ kết thì ông Worrawoot có còn bị CĐV la mắng hay họ lại tiếp tục trầm trồ khen ông là HLV hay nhất?", tờ báo này viết.

Dù đưa ra nhiều nhận định khác nhau nhưng tờ Siamsport vẫn nhấn mạnh một điều U23 Hàn Quốc vẫn là đội bóng cửa trên, sở hữu sức mạnh vượt trội so với U23 Thái Lan. Mọi thứ mà đội bóng của HLV Worrawoot cần làm là tập trung thi đấu hết mình và có niềm tin vào sự may mắn để tạo ra bất ngờ trước đối thủ tốp đầu châu lục.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM