"Cho đi là nhận lại", thủ môn Bùi Tiến Dũng có sẵn sàng tiên phong cho điều cực hiếm tại V.League?

Thủ Khúc | 30-03-2020 - 06:59 AM

(Tổ Quốc) - Với một ngôi sao bóng đá có sức hút hình ảnh cực lớn như thủ môn Bùi Tiến Dũng, chuyện sẽ rất khác nếu Dũng "gôn" xung phong giảm lương trong thời gian các giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam tạm hoãn.

Mức lương của thủ môn Bùi Tiến Dũng tại CLB TP.HCM được cho là nằm trong khoảng 40-50 triệu đồng/tháng. Đây là mức thuộc hàng cao so với mặt bằng chung V.League, trung bình 15-25 triệu đồng/tháng và thấp nhất là khoảng 7-10 triệu đồng/tháng - tạm không tính những cầu thủ trẻ mới được đôn lên thi đấu mùa đầu tiên.

Nhưng cần biết rằng, ngoài việc các cầu thủ được CLB lo liệu sinh hoạt thường ngày - phòng ở, cơm ăn 3 bữa, điện, nước,... thu nhập thực sự của phần lớn cầu thủ V.League không chỉ đến từ lương hàng tháng, mà là tiền thưởng thắng (hoặc hòa) trận đấu, tiền lót tay.

Với riêng lứa cầu thủ "U23 châu Á tuyết trắng Thường Châu", chiến tích lịch sử của họ đã tạo ra một nguồn thu nhập mới nữa dành cho giới cầu thủ, đó là từ các hợp đồng quảng cáo, làm hình ảnh, dự sự kiện...

Cho đi là nhận lại, thủ môn Bùi Tiến Dũng có sẵn sàng tiên phong cho điều cực hiếm tại V.League? - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa để lại dấu ấn đậm nét sau 2 trận bắt chính cho CLB TP.HCM. Ảnh: Hoàng Tùng

Trong số những cầu thủ U23 Việt Nam 2018, theo những tin tức hành lang, mức thu nhập từ các hợp đồng ngoài bóng đá ít nhất vào khoảng 300 triệu/năm. Còn với mức cao nhất thì có đồn đoán rằng, bóng đá Việt Nam sẽ sớm có triệu phú... đô la.

Mức lương của Bùi Tiến Dũng đã thuộc hàng cao nhất V.League 2020. Nguồn thu nhập ngoài bóng đá của anh chắc chắn cũng được đảm bảo với "bề nổi" là hơn 3 triệu follow trên Facebook và hơn 800.000 followers trên Instagram.

Nhưng câu chuyện sẽ rất khác nếu Tiến Dũng xung phong tự giảm lương trong thời điểm này, khi mà đại dịch Covid-19 đã, đang và sẽ khiến không chỉ riêng bóng đá mà còn là nhiều ngành nghề khác chịu ảnh hưởng nặng nề.

Có thể Tiến Dũng không ở cái tầm và vị thế của cả làng bóng đá được như trung vệ Giorgio Chiellini - đội trưởng Juventus đã kêu gọi cả đội đồng ý giảm lương chỉ với một cú điện thoại.

Nhưng với những điều kiện đã vượt trội hầu hết các đồng nghiệp, Bùi Tiến Dũng đủ khả năng để trở thành cầu thủ tiên phong cho vấn đề rất khó nói ra tại V.League lúc này. Thậm chí nếu thực hiện, hành động của Bùi Tiến Dũng in đậm nét trong trí nhớ của nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Cho đi là nhận lại, thủ môn Bùi Tiến Dũng có sẵn sàng tiên phong cho điều cực hiếm tại V.League? - Ảnh 2.

Bên ngoài sân cỏ, sức hút của Bùi Tiến Dũng vẫn rất lớn. Ảnh: Thủ Khúc

Trong một chia sẻ hồi giữa tháng 2/2020, Bùi Tiến Dũng nói về đàn anh là cựu cầu thủ Lê Công Vinh: "Tất cả những gì anh Vinh có bây giờ đều là mơ ước của tôi".

Vì còn trẻ nên Bùi Tiến Dũng vẫn còn thời gian và nhiều cơ hội nâng tầm hình ảnh của mình. Nhìn tấm gương đàn anh đi trước để có thể hoàn tất "giấc mơ".

Cho đi là nhận lại, thủ môn Bùi Tiến Dũng có sẵn sàng tiên phong cho điều cực hiếm tại V.League? - Ảnh 3.

Một trong số những "người hùng Thường Châu" đã làm nên chiến tích lưu danh muôn thuở.

Cần biết, với câu hỏi "liệu có cầu thủ Việt Nam nào xung phong giảm lương không?", chúng tôi đã nhận được một tín hiệu khá dè chừng từ một ngôi sao thi đấu trong Nam và đã đá chính 2 vòng đầu V.League 2020: Sẵn sàng đồng cảm cùng đội bóng.

Mới đây, một cầu thủ giấu tên đang thi đấu tại TP.HCM cũng đã chia sẻ với truyền thông: "Chúng tôi chấp nhận giảm thu nhập để giảm phần nào gánh nặng tài chính của CLB. Tạo điều kiện cho cầu thủ về nhà dịp này, CLB cũng đỡ tiền thuê sân, chi phí tập luyện, tiền ăn uống hàng ngày của toàn đội bóng. Trong hoàn cảnh các doanh nghiệp tài trợ các đội bóng gặp khó khăn vì đại dịch thì những khoản chi phí này là không hề nhỏ".

"Không gì là không thể". Bùi Tiến Dũng có sẵn sàng tiên phong cho điều cực hiếm tại V.League?

Cho đi là nhận lại, thủ môn Bùi Tiến Dũng có sẵn sàng tiên phong cho điều cực hiếm tại V.League? - Ảnh 4.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VCCA giới thiệu triển lãm định dạng digital các kiệt tác của trường phái lập thể

Từ ngày 20/04/2024, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) mở cửa triển lãm định dạng kỹ thuật số mang tên “Tái Hình Lập Ảnh”, giới thiệu kho tàng hơn 130 tác phẩm kinh điển thuộc trường phái Lập thể của 6 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới: Pablo Picasso, George Braque, Jean Metzinger, Fernand Leger, Marie Laurencin và Marcel Duchamp.