• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chi hơn chục triệu đi Đà Lạt nghe nhạc

Du lịch 11/07/2022 09:41

(Tổ Quốc) - Đi Đà Lạt nghe nhạc trở thành xu hướng của giới trẻ dù tổng chi phí bỏ ra không hề rẻ.

Trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có thêm một sản phẩm du lịch mới hẳn so với các hình thức tham quan truyền thống trước đây. Du lịch âm nhạc trở thành xu hướng được ưa chuộng tại thành phố sương mù hay thành phố rừng thông. 

Du lịch âm nhạc có thể tạm định nghĩa là một người quyết định di chuyển đến một địa điểm vì muốn được thưởng thức âm nhạc tại nơi đó. Nó tương tự mô hình sản phẩm du lịch khám chữa bệnh được tổ chức khá thành công của Singapore, Thái Lan...

Trước khi du lịch âm nhạc trở nên phổ biến tại Đà Lạt, Việt Nam chưa có thành phố du lịch nào xây dựng thành công mô hình này. "Đi Đà Lạt nghe nhạc" dần trở thành một thói quen mới của nhiều người, nhất là người trẻ từ khắp các tỉnh thành - phần đông là từ TP HCM. 

Các đêm nhạc này có sự xuất hiện của những ca sĩ hàng đầu, được công chúng yêu thích. Thông thường chúng đều "cháy vé" trước đêm diễn nhiều hôm. Thậm chí, ca sĩ Tăng Phúc thường xuyên có hai đêm nhạc cuối tuần sát ngày nhau ở hai điểm diễn khác nhau nhưng vẫn kín chỗ.

Chi hơn chục triệu đi Đà Lạt nghe nhạc - Ảnh 1.

Người muốn đi Đà Lạt nghe nhạc có thể chọn đi xe khách, máy bay. Vé bay dịp hè có thể lên 5-6 triệu đồng, vé khứ hồi, từ các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Dy Khoa

Mây Lang Thang, Lululola và các điểm diễn khác trong mục tiêu "Đi Đà Lạt nghe nhạc" đã không còn xa lạ với nhiều người. Mỗi khi những nơi này đăng tải lịch diễn của nghệ sĩ trên mạng xã hội đều thu hút lượng tương tác rất cao và có thể bán hết vé sau đó vài tiếng (với nghệ sĩ "hot").

Giá vé mỗi show dao động từ khoảng trên 300.000 đồng đến hơn hai triệu đồng/vé. Cá biệt với ngôi sao hạng A, A hay các danh ca, giá vé có thể lên hơn 3-4 triệu đồng/vé. Một số điểm diễn còn có loại vé kết hợp với phòng khách sạn hoặc resort.

Chi hơn chục triệu đi Đà Lạt nghe nhạc - Ảnh 2.

Bên cạnh cảnh quan hữu tình, Đà Lạt giờ đây có thêm sản phẩm du lịch mới - du lịch âm nhạc. Ảnh: Dy Khoa.

Hằng, cô gái trẻ tuổi đến từ Hà Nội, vừa có chuyến đi Đà Lạt nghe nhạc vào cuối tuần rồi. Nữ sinh này tranh thủ đang đợt nghỉ hè để đến nghe nghệ sĩ yêu thích tại sân khấu Mây Lang Thang. "Em đi Đà Lạt thì nhiều nhưng đi Đà Lạt nghe nhạc thì đây là lần đầu tiên. Chuyến đi ngay hè nên mọi thứ đều đắt hơn so với những dịp khác", Hằng tâm sự.

Cô gái chi 5 triệu đồng cho vé bay khứ hồi. Tiền khách sạn hai đêm cuối tuần là hai triệu đồng. Hằng chọn loại vé show ở mức giá tầm trung, khoảng hơn 500.000 đồng. Tính thêm các chi phí di chuyển nội tỉnh, ăn uống và chi linh tinh khác thì Hằng "dự kiến chi ra tổng cộng 10 triệu đồng".

Đi Đà Lạt nghe nhạc vào "wish list" của nhiều người

Tương tự Hằng, anh Thanh Hưng và bạn gái, đến từ Quảng Ninh, cũng mong muốn lần đầu trải nghiệm đi Đà Lạt nghe nhạc. "Người yêu của tôi rất thích Đà Lạt và đặt mục tiêu hai đứa đến đây cùng nhau. Tôi thì thích nghe nhạc sống nên xem như một điểm đến lại kết hợp được cả hai sở thích", anh Hưng nói. Anh Hưng và người yêu xem show của hai ca sĩ Thái Đinh và Phạm Đình Thái Ngân.

Hưng không chia sẻ cụ thể tổng chi phí bỏ ra. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính số tiền hai người chi không thể dưới 20 triệu đồng. Quảng Ninh muốn đến Đà Lạt cần bay quá cảnh tại TP HCM, mỗi vé hai chiều tầm 8 triệu đồng/người. Giá vé khách sạn, ăn uống và các chi phí tại Đà Lạt đều rất cao do cao điểm du lịch hè. Chẳng hạn, một tô bún riêu vỉa hè đã tăng lên 40.000-50.000 đồng/tô, so với 30.000-35.000 đồng hồi đầu năm nay.

Chi hơn chục triệu đi Đà Lạt nghe nhạc - Ảnh 3.

Một đêm nhạc tại Đà Lạt bắt đầu khi hoàng hôn. Ảnh: Dy Khoa.

Chi hơn chục triệu đi Đà Lạt nghe nhạc - Ảnh 4.

Các show diễn tại Đà Lạt đều kín chỗ. Ảnh: Dy Khoa.

Chi hơn chục triệu đi Đà Lạt nghe nhạc - Ảnh 5.

Ca sĩ Thái Đinh. Ảnh: Dy Khoa.

Chúng tôi cũng gặp nhóm bạn trẻ từ TP HCM đến Đà Lạt nghe nhạc. Họ chọn di chuyển bằng xe khách nên chi phí có phần mềm hơn. Vé xe khứ hồi khoảng hơn 600.000 đồng/người. Trường hợp chọn máy bay thì khoảng hai triệu đồng/vé khứ hồi. Vé xe và vé bay đều đủ mua vé xem show nhạc phổ thông tại TP HCM. Nhưng họ vẫn lựa chọn đi Đà Lạt nghe nhạc.

Các sân khấu theo hình thức này đa số tổ chức khá sớm, từ 16h30 chiều với mục đích vừa ngắm hoàng hôn vừa thưởng thức âm nhạc. Buổi diễn thường kết thúc vào khoảng 7-8h tối. Sau khi kết thúc show, khán giả ở TP HCM vẫn kịp bắt xe khách về, kịp sáng đầu tuần đi học, đi làm. Đây là hai điểm đặc biệt tạo nên sức hút khách tham gia hành trình đi Đà Lạt nghe nhạc.

Chi hơn chục triệu đi Đà Lạt nghe nhạc - Ảnh 6.

Nhờ du lịch âm nhạc, nhiều dịch vụ khác sẽ được hưởng lợi. Trong ảnh là đặc sản bánh căn Đà Lạt. Ảnh: Dy Khoa.

Theo anh Võ Hoàng Việt - đồng sáng lập Mây Lang Thang, thời điểm mới xây dựng mô hình này khán giả chưa quen bắt đầu show nhạc sớm như vậy. Vì vậy, Mây Lang Thang chịu cảnh thua lỗ trong vài show đầu tiên. Đến sau đó và tận bây giờ, khán giả đã thích và quen với việc nghe nhạc lúc 4h30 chiều.

Sau thành công ở Đà Lạt, mô hình du lich âm nhạc đang là hướng đi mới đầy hứa hẹn cho các thành phố du lịch nổi tiếng như Huế, Đà Nẵng, Hạ Long. Và dự kiến danh sách này còn tiếp tục mở rộng bởi giá trị kinh tế tạo ra cho điểm đến rất cao, các ngành liên quan được thụ hưởng "đậm".

Dy Khoa

NỔI BẬT TRANG CHỦ