CEO ECI Holdings: Thời cơ vàng rất nhiều năm mới xuất hiện trên thị trường chứng khoán

Tri Túc | 25-05-2022 - 10:15 AM

(Tổ Quốc) - "Chúng ta đừng bao giờ đoán đáy, vì đáy chỉ hình thành khi nó đã đi qua. Các doanh nghiệp vẫn đang làm ăn tốt và tăng trưởng doanh thu lợi nhuận. Nếu bạn mua được một tài sản sinh lời với cái giá đã quá hời, đừng nên đắn đo vì cho rằng bạn có thể mua đc nó hời hơn một chút nữa. Vì khi bạn nhận ra đáy thì thời cơ của bạn đã qua đi", đại diện ECI Holdings nhấn mạnh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh từ mức đỉnh lập hồi quý 1/2022, dù tâm lý vẫn chưa thực sự lạc quan song nhiều chuyên gia cùng nhận định cơ hội đang rất hiện hữu.

Trong lần chia sẻ mới đây, CEO ECI Holdings, ông Lâm Văn Vân, cho biết: "Sẽ phải rất rất nhiều năm mới lại xuất hiện một lần thị trường tạo nên một mặt bằng giá rẻ như thế này. P/E của VN-Index hiện nay vào khoảng trên 11, thậm chí vào thời điểm bắt đầu diễn ra sự lây lan covid toàn cầu, thị trường giảm sâu hơn 30% cuối tháng 3/2020 thì cũng không có mức định giá hấp dẫn như bây giờ. Sự tham gia quá lớn của F0 vào thị trường thời gian qua tạo nên những hiệu ứng dây truyền quá lớn, sự phản ứng thái quá với các diễn biến vĩ mô đã tạo nên một thời cơ lớn cho những người sẵn tiền mặt hoặc tham gia mới trong giai đoạn này. Tại thời điểm này có rất nhiều doanh nghiệp giá trị đang ở mức định giá vô cùng hấp dẫn".

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp, ông nhấn mạnh thực tế cơ hội trên thị trường chứng khoán có thể vẫn luôn xuất hiện, nhưng thời cơ không phải lúc nào cũng đến. Không ai dám khẳng định hôm nay, ngày mai, hay tuần này tháng này sẽ là đáy, nhưng có một điều chắc chắn đó là giai đoạn này là giai đoạn thị trường sẽ hình thành nên một cái đáy mà bất cứ nhà đầu tư nào đứng ngoài khi nhìn lại sẽ rất hối tiếc.

"Chúng ta đừng bao giờ đoán đáy, vì đáy chỉ hình thành khi nó đã đi qua. Các doanh nghiệp vẫn đang làm ăn tốt và tăng trưởng doanh thu lợi nhuận. Nếu bạn mua được một tài sản sinh lời với cái giá đã quá hời, đừng nên đắn đo vì cho rằng bạn có thể mua được nó hời hơn một chút nữa. Vì khi bạn nhận ra đáy thì thời cơ của bạn đã qua đi", đại diện ECI Holdings nhấn mạnh.

CEO ECI Holdings: Thời cơ vàng rất nhiều năm mới xuất hiện trên thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Mặc dù vậy, cũng đừng mua một cách mù quáng, vì cho rằng thị trường quay trở lại thì tất cả đều tốt. Dòng tiền chịu nỗi đau, dòng tiền sẽ thông minh hơn và cẩn trọng hơn. Thời gian sắp tới sẽ là thời cơ vàng của những doanh nghiệp giá trị, có nền tảng cốt lõi tốt và có lợi thế cạnh tranh, được điều hành bởi đội ngũ ban lãnh đạo giỏi.

Những doanh nghiệp có khả năng vươn lên nhanh hơn các doanh nghiệp trong ngành, hoặc những doanh nghiệp có khả năng tận dụng nguồn vốn lớn để tăng trưởng tốt trong dài hạn. Do đó, những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, phân tích kỹ càng, nắm được thiên thời, và đồng thời có sự kiên định trong quyết định đầu tư thì sẽ gặt hái những thành công rất lớn.

Thực tế, các doanh nghiệp đều khép lại quý 1/2022 với bức tranh tài chính khả quan. Đặc biệt, phần lớn các doanh nghiệp thuộc nhóm VN30 đều có kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Thống kê cho thấy, tổng lợi nhuận ròng (LNST của cổ đông công ty mẹ) nhóm VN30 đạt gần 75.300 tỷ đồng, tăng 24%, tương ứng tăng 14.400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Những doanh nghiệp có mức tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất gồm có Masan (cao gấp 8,5 lần cùng kỳ), VPBank (tăng 171% cùng kỳ), Novaland (tăng 101% cùng kỳ), Vietjet (tăng 96% cùng kỳ), GAS (tăng 69% cùng kỳ), SSI (tăng 67% cùng kỳ)...

CEO ECI Holdings: Thời cơ vàng rất nhiều năm mới xuất hiện trên thị trường chứng khoán - Ảnh 2.

Nhìn ra vĩ mô là nền kinh tế Việt Nam, sức mua của người dân hồi mục mạnh hậu Covid-19 đã và đang thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bán lẻ tại Việt Nam, cụ thể tăng nhanh từ mức tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong 2 tháng đầu 2022, lên 10,4% trong tháng 3 và 12,1% trong tháng 4.

Thậm chí, theo chuyên gia VinaCapital, nhiều minh chứng cho thấy những con số tăng trưởng nêu trên vẫn chưa phản ánh đầy đủ sự bùng nổ nhu cầu tiêu dùng ở các thành phố và vùng nông thôn Việt Nam, do nhu cầu người tiêu dùng bị dồn nén trong thời gian dài. Tiêu dùng chiếm khoảng 2/3 GDP của Việt Nam, vì vậy sự phục hồi mạnh mẽ trong tiêu dùng hiện nay giúp củng cố dự báo về tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay.

Việt Nam cũng đã mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch nước ngoài, và thực tế hiện tại thì khách du lịch đang quay trở lại Việt Nam. Điều này có khả năng đóng góp thêm ít nhất 2 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay. Cùng với đó, sản xuất chiếm hơn 20% GDP của Việt Nam và cũng đang tăng trưởng tốt với con số 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong 4 tháng đầu 2022.

Như vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng vững và đã giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đạt 29% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1. Theo chuyên gia, chính điều này sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam vượt qua được cơn bão lớn hiện nay.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

Sở hữu công nghệ AI hàng đầu, Job3s.vn đạt Giải thưởng Sao Khuê 2024 tại lĩnh vực A-IoT

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân Đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao giải Sao Khuê 2024. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc vượt qua nhiều sản phẩm để giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.