Cầu thủ Premier League bị cảnh sát sỉ nhục vì "tụ tập đông người" thời Covid-19

Đoàn Dự | 27-03-2020 - 08:53 AM

(Tổ Quốc) - Cầu thủ Oumar Niasse của Everton đã coi thường các khuyến cáo của Thủ tướng Anh về việc phòng chống đại dịch Covid-19 và anh lập tức gặp rắc rối lớn.

Theo The Sun đưa tin, Oumar Niasse đã bị cảnh sát mặc thường phục của Anh chặn xe, khi cầu thủ này đang đi chơi cùng một người bạn và 2 cô gái. Thậm chí, Oumar Niasse có vẻ còn lại xe mà không thắt dây an toàn.

Trước đó, Thủ tướng Anh đã cảnh báo người dân rằng các chuyến đi du lịch không thật sự quan trọng thì nên hoãn lại để phòng chống Covid-19. Một nhân chứng cho biết:

"Thật đáng ngạc nhiên khi Oumar Niasse chở theo từng ấy người. Chúng tôi không nên tụ tập hơn 2 người ở chốn công cộng nhưng những người ở trong chiếc ô tô đó có vẻ nghĩ họ thích làm gì thì làm".

Cầu thủ Premier League bị cảnh sát sỉ nhục vì tụ tập đông người thời Covid-19 - Ảnh 1.

Oumar Niasse bị cho là đã có hành vi cản trở các sĩ quan cảnh sát.

Các sĩ quan cảnh sát rõ ràng không hài lòng và nghi ngờ Oumar Niasse không thật sự tỉnh táo. Họ đã yêu cầu anh đánh vần tên mình, cũng như soi đèn pin vào mắt. Một sĩ quan được cho là đã nói với cầu thủ Everton:

"Mày đang gây rối loạn và là sự ô nhục. Mày là cầu thủ chơi tại Premier League, nhưng chỉ khiến mọi người có nguy cơ gặp nguy hiểm thôi. Mày đang làm gì đây? Thật sự đáng xấu hổ".

Hai cô gái đã được yêu cầu về nhà bằng xe dịch vụ. Trong khi đó, cảnh sát thậm chí còn gọi điện cho Everton để thông báo về hành vi của Oumar Niasse. Anh chàng chỉ bị cảnh sát phạt 30 bảng, nhưng có thể bị CLB phạt nặng hơn khi không tuân thủ các khuyến cáo về phòng chống Covid-19 của Chính phủ Anh.

Oumar Niasse cập bến Everton từ Lokomotiv Moscow năm 2016 với giá 13.5 triệu bảng. Cầu thủ này đã chơi 39 trận, ghi 9 bàn cho Everton. Không thật sự hiệu quả, mùa 2018/19 anh còn bị cho Cardiff City mượn.

Cầu thủ Premier League bị cảnh sát sỉ nhục vì tụ tập đông người thời Covid-19 - Ảnh 3.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.