• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bố mẹ đều lâm bệnh nặng, nam sinh Sơn La vượt nghịch cảnh, giành vé chung kết Olympia 2022

Giáo dục 19/09/2022 15:00

(Tổ Quốc) - Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ lâm bạo bệnh nhưng Bùi Anh Đức vẫn luôn nỗ lực trong học tập để trở thành niềm tự hào của không chỉ riêng gia đình mà của cả tỉnh Sơn La.

Ngoài Thái Bình, năm nay Sơn La cũng lần đầu tiên có thí sinh tham gia trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Đó là em Bùi Anh Đức (học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La). Anh Đức là người giành chiến thắng cuộc thi quý III, trở thành người đầu tiên mang cầu truyền hình trận chung kết về cho quê hương.

Chiến thắng nghẹt thở để giành vé chung kết năm

Hành trình tiến tới trận chung kết của Anh Đức không hề dễ dàng và có nhiều tình tiết gay cấn đến, phân định thắng thua chỉ bằng một câu hỏi. Sau khi giành chiến thắng cuộc thi tuần, Anh Đức xuất sắc góp mặt trong cuộc thi tháng.

Ở phần thi Về đích của cuộc thi tháng, khi chỉ có 150 điểm, bị người dẫn đầu bỏ xa, Anh Đức gần như không còn cơ hội giành vòng nguyệt quế. Tuy nhiên Anh Đức vẫn còn cơ hội đi tiếp với cương vị là người có số điểm nhì cao nhất. Không bỏ qua bất cứ một tia hy vọng nào, Anh Đức đã bấm chuông xin trả lời câu hỏi thực hành Vật lý khi thí sinh chọn gói câu hỏi đó không đưa ra được đáp án đúng.

Bố mẹ đều lâm bệnh nặng, nam sinh Sơn La vượt nghịch cảnh, giành vé chung kết Olympia 2022 - Ảnh 1.

Bùi Anh Đức là học sinh đầu tiên của tỉnh Sơn La góp mặt trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Đây vốn là một câu hỏi khó và có ít thí sinh trả lời đúng. Thế nhưng, Anh Đức đã xuất sắc bổ sung vào quỹ điểm của mình 30 điểm. Với tổng điểm 180, nam sinh Sơn La trở thành thí sinh có số điểm nhì cao nhất và được vào thi quý.

Ở cuộc thi quý III, sau 4 phần thi, Anh Đức và một thí sinh khác trong đoàn leo núi có số điểm bằng nhau là 185 điểm. Hai nam sinh buộc phải bước vào phần thi phụ để phân định kết quả. Ở câu hỏi phụ đầu tiên, đối thủ của Anh Đức đã bấm chuông giành quyền trả lời trước nhưng không đưa ra được đáp án đúng. 

Đến câu hỏi phụ thứ 2, Anh Đức bấm chuông, trả lời chính xác và giành được tấm vé tham dự trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Chiến thắng của Anh Đức vô cùng nghẹt thở khiến niềm vui của nam sinh cùng cổ động viên cũng vỡ òa.

Bố mẹ đều lâm bệnh nặng, nam sinh Sơn La vượt nghịch cảnh, giành vé chung kết Olympia 2022 - Ảnh 2.

Nam sinh giành ngôi vô địch quý III đầy bất ngờ và nghẹt thở.

Nỗ lực học tập, vượt lên nghịch cảnh

Hoàn cảnh của Anh Đức hiện tại đang gặp không ít khó khăn. Bố mẹ của nam sinh này đều mắc bệnh nặng. Để có tiền lo chi phí điều trị bệnh, gia đình Anh Đức đã bán nhà để lo liệu. 11 năm qua, Anh Đức sống cùng ông bà ngoại.

Anh Bùi Thế Hanh, bố của anh Đức được phát hiện bị bệnh thận từ năm 2013. Hiện tại, anh Hanh phải nằm viện điều trị và đã cắt bỏ một quả thận. Do bệnh tình trở nặng, không thể điều trị được nên quả thận còn lại cũng sẽ phải cắt bỏ.

Trong khi đó, chị Trần Thị Hà Giang (hiện là giáo viên Trường THCS 1/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là mẹ của Anh Đức cũng mắc bệnh u tế bào. Chị đã từng phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Do nhà cách trường 30km nên mỗi sáng, Anh Đức phải thức dậy lúc 5h30 để chuẩn bị và đến trường bằng xe buýt.

Bố mẹ đều lâm bệnh nặng, nam sinh Sơn La vượt nghịch cảnh, giành vé chung kết Olympia 2022 - Ảnh 3.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Anh Đức luôn nỗ lực học tập để vượt lên nghịch cảnh.

Không có tiền để đi học thêm, cũng không có nhiều khả năng chi trả cho những cuốn sách tham khảo hay sách nâng cao. Bí quyết của Anh Đức là tận dụng mọi khoảng thời gian để học tập mọi lúc, mọi nơi, chú ý tiếp thu kiến thức từ những bài giảng của thầy cô trên lớp và tự mở YouTube học thêm ở nhà để củng cố kiến thức.

Ý thức được những khó khăn mà gia đình mình phải trải qua, Anh Đức lại càng mạnh mẽ và không ngừng cố gắng hơn nữa. Vì nam sinh này hiểu: "Chỉ có học tập mới giúp mình vượt lên mọi nghịch cảnh". Không chỉ có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Anh Đức còn được ông bà, cha mẹ khen ngợi là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ở trường, thầy cô nhận xét Anh Đức có tinh thần ham học hỏi, cởi mở, dễ mến, có trí nhớ tốt và học đều các môn.

Bố mẹ đều lâm bệnh nặng, nam sinh Sơn La vượt nghịch cảnh, giành vé chung kết Olympia 2022 - Ảnh 4.

Anh Đức và cô giáo chủ nhiệm. Nam sinh luôn được thầy cô yêu thương, tin tưởng.

Anh Đức bộc bạch, bản thân vô cùng vui sướng và hãnh diện vì lần đầu tiên đem cầu truyền hình về cho tỉnh Sơn La. Ước mơ được tham gia sân chơi "Đường lên đỉnh Olympia" từ năm lớp 1 của Anh Đức đã thành hiện thực, không chỉ thế còn mỹ mãn ngoài mong đợi. Thời gian qua, Anh Đức gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho trận chung kết năm. Nam sinh Sơn La hướng tới mục tiêu trở thành Quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Cầu truyền hình trực tiếp sẽ được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc, TP.Sơn La để cổ vũ cho Anh Đức. Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 sẽ diễn ra vào ngày 2/10, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3.

Lam Giang

NỔI BẬT TRANG CHỦ