• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Indonesia: “Cuối cùng thì chúng ta cũng thắng được đội tuyển của Việt Nam”

Thể thao 19/09/2022 10:27

(Tổ Quốc) - Truyền thông Indonesia tỏ rõ sự phấn khích sau khi đội nhà giành chiến thắng trước U20 Việt Nam trên sân nhà ở vòng loại giải U20 châu Á 2023.

Báo Indonesia ca ngợi dấu mốc của đội nhà

Dưới sự cổ vũ cực kỳ cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV đội nhà, U20 Indonesia đã thi đấu hứng khởi và giành chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước U20 Việt Nam. Kết quả này giúp U20 Indonesia đoạt vé vào VCK giải U20 châu Á bằng ngôi nhất bảng trong khi U20 Việt Nam dù thua cũng đi tiếp do nằm trong nhóm các đội nhì có thành tích tốt nhất. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong giành chiến thắng khi đối đầu một đội tuyển của Việt Nam.

Sau trận đấu, truyền thông Indonesia tỏ ra phấn khích với thành tích của đội nhà. Trang Bola.Okezone đăng bài bình luận với dòng tít: "Xu hướng tồi tệ kết thúc, cuối cùng thì HLV Shin Tae-yong và đội bóng của chúng ta cũng thắng được Việt Nam".

Tác giả Andri Bagus Syaeful viết: "Chiến thắng của U20 Indonesia trước U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại U20 châu Á 2023 trở nên rất đặc biệt đối với HLV Shin Tae-yong. Bởi đó là chiến thắng đầu tiên của ông trước một đội tuyển Việt Nam kể từ khi ông sang dẫn dắt các đội của Indonesia.

Báo Indonesia: “Cuối cùng thì chúng ta cũng thắng được đội tuyển của Việt Nam” - Ảnh 1.

Niềm vui của HLV Shin Tae-yong cùng các học trò sau khi thắng U20 Việt Nam.

Báo Indonesia: “Cuối cùng thì chúng ta cũng thắng được đội tuyển của Việt Nam” - Ảnh 2.

Vâng! Cuối cùng thì HLV Shin cũng có thể đánh bại Việt Nam. Thành tích này trở nên tuyệt vời bởi đó là dấu mốc chấm dứt chuỗi kết quả tệ hại của HLV người Hàn Quốc khi đối đầu các đội Việt Nam. Trước đó, HLV Shin từng có 4 lần đối đầu các đội của Việt Nam ở nhiều nhóm tuổi khác nhau nhưng chỉ nhận về những kết quả đáng buồn. Đây mới là lần đầu tiên HLV Shin được hưởng niềm vui trọn vẹn khi đối đầu Việt Nam.

Trước đó, HLV Shin Tae-yong đã bày tỏ quyết tâm rất lớn trước mục tiêu giành chiến thắng trước U20 Việt Nam, qua đó chính thức được dự VCK giải U20 châu Á 2023".

"Phát cuồng" với HLV Shin Tae-yong và thủ quân Ferrari

Trang Bola dành một bài viết khác để tán dương HLV Shin Tae-yong sau trận thắng U20 Việt Nam. Tờ báo này nói về những cột mốc đáng nhớ mà nhà cầm quân này vừa xác lập ở xứ Vạn đảo.

"Có rất nhiều cột mốc đáng nhớ của HLV Shin Tae-yong sau trận đấu này, bên cạnh việc đây là lần đầu tiên ông thắng một đội của Việt Nam.

HLV Shin đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên cùng lúc đưa 2 ĐTQG Indonesia tham dự giải châu Á. Trước khi đưa U20 Indonesia đoạt vé dự giải châu lục thì HLV Shin đã dẫn dắt ĐTQG tiến tới Asian Cup 2023.

Đặc biệt, HLV Shin Tae-yong đã đưa U20 Indonesia vượt qua vòng loại giải châu Á bằng một kết quả hoàn hảo, đó là đánh bại mọi đối thủ bằng hàng tấn công đầy sức mạnh. Kết quả ở vòng loại lần này là tốt hơn rất nhiều so với hai kỳ vòng loại châu Á gần nhất vào các năm 2018 và 2020".

Báo Indonesia: “Cuối cùng thì chúng ta cũng thắng được đội tuyển của Việt Nam” - Ảnh 3.

Báo Indonesia: “Cuối cùng thì chúng ta cũng thắng được đội tuyển của Việt Nam” - Ảnh 4.

U20 Indonesia ăn mừng chiến thắng.

Hãng truyền thông CNN Indonesia lại ca ngợi thủ quân Muhammad Ferarri – cầu thủ có một bàn phản lưới nhà nhưng sau đó lại ghi bàn gỡ 2-2 cho Indonesia. Tờ báo này đặt tiêu đề: "Từ số 0 trở thành người hùng".

"Muhammad Ferarri đã đá phản lưới nhà, biếu không bàn thắng cho U20 Việt Nam. Thế nhưng, Muhammad Ferarri rốt cuộc lại trở thành cứu tinh của U20 Indonesia với bàn gỡ 2-2 ở thời điểm phút 82.

Bàn thắng của Muhammad Ferarri có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Indonesia. Cuối cùng Rabbani Tasnim Siddiq đã ghi được bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 85".

Tiểu Lâm Mộc

NỔI BẬT TRANG CHỦ