Bác sĩ da liễu cảnh báo: Phụ nữ Việt thường rất hay mắc sai lầm này khi chăm da nhưng vẫn “tặc lưỡi cho qua”

Mai Ami | 26-11-2021 - 05:55 AM

(Tổ Quốc) - Rất nhiều chị em vẫn tự ý chăm sóc da tại nhà mà không hề biết mình đang sai ở đâu, điều đó có thể gây nguy hại đến làn da.

Có rất nhiều chị em chủ quan khi chọn sản phẩm skincare cho mình. Một trong những sai lầm thường gặp nhất là thấy sản phẩm nào hot là mua về dùng thử hoặc cũng chỉ tìm hiểu qua về thành phần rồi dùng luôn lên da chứ không hề biết có hợp với làn da của mình hay không. Dẫn đến tình trạng da bị hư tổn, nổi mẩn đỏ, mụn nhọt... thậm chí viêm nhiễm, khi đó mới bắt đầu cuống cuồng tìm cách chữa trị.

Bác sĩ cảnh báo: "Tự ý dùng mỹ phẩm tại nhà có thể khiến da nhiễm độc" - Ảnh 1.

Thưa bác sĩ Lã Hà, làn da nhiễm độc là thế nào? Từ trước đến giờ nghe đến da nhiễm độc chỉ do dùng kem trộn, vậy còn nguyên nhân nào khác dẫn đến tình trạng này không?

Nguyên nhân gây ra nhiễm độc da rất phong phú, phần lớn bệnh nhân nhiễm độc da đến thăm khám tại phòng khám đều xuất phát từ lý do: Tự ý sử dụng thuốc và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc (có thể là do kem trộn hoặc mỹ phẩm giả) để điều trị mụn tại nhà.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lã Hà - Phòng khám chuyên khoa Da liễu Lã Hà Clinic

Khi da có vấn đề, bạn tự ý sử dụng mỹ phẩm khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ. Kết quả là làn da không những không đỡ mà còn có thể bị nhiễm độc tố, bị bào mòn, thậm chí có thể chết tế bào.

Bên cạnh đó, thực trạng mua và sử dụng mỹ phẩm giả, trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng dẫn tới hoại tử mô da, bội nhiễm vi khuẩn, chảy dịch... cũng khiến da gặp phải vấn đề này.

Mọi người vẫn nghĩ dùng kem trộn thì da mới nhiễm độc nhưng nếu bạn tự ý dùng mỹ phẩm hay không tìm hiểu kỹ càng từng thành phần, tự ý chữa mụn tại nhà... cũng vô tình đẩy làn da vào tình thế nguy hiểm.

Bác sĩ có thể chia sẻ những trường hợp cụ thể mà chị từng thăm khám về làn da nhiễm độc do tự ý dùng mỹ phẩm?

Điển hình là trường hợp của bệnh nhân X (25 tuổi, sống tại Hà Nội, tôi xin được giấu tên bệnh nhân). Do đọc review sản phẩm, nhận thấy sản phẩm nhận được nhiều đánh giá tốt mà chị X đã mua và sử dụng sản phẩm nước tẩy trang qua mạng. Chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, chị cảm nhận được làn da của mình đang phản ứng khác lạ với loại nước tẩy trang này. Kết quả, chị bị bùng phát mụn khắp mặt chỉ trong 2 tuần.

Bác sĩ cảnh báo: "Tự ý dùng mỹ phẩm tại nhà có thể khiến da nhiễm độc" - Ảnh 3.

Trường hợp của chị X mất rất nhiều thời gian dài để hồi phục, từ 3 - 6 tháng hay thậm chí là cả năm. Thậm chí nếu không được chữa trị kịp thời thì có thể để lại di chứng như tăng, giảm sắc tố sau viêm; tình trạng lồi lõm, gồ ghề trên khuôn mặt (da bị rỗ) kéo dài và theo suốt cả cuộc đời.

Việc điều trị có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào mức độ, diện tích thương tổn của làn da nhiễm độc; thời gian xử lý kịp thời vì càng để lâu thì việc điều trị và phục hồi da càng gặp nhiều khó khăn. Đó là trường hợp mà bệnh nhân chỉ dùng tẩy trang đơn thuần thôi cũng khiến da nhiễm độc, chứ chưa nói đến dùng kem trộn hủy hoại làn da.

Bác sĩ Lã Hà:"Rất nhiều chị em vẫn tự ý chăm sóc da tại nhà mà không hề biết mình đang sai ở đâu!"

Hiện nay, ngày càng nhiều sản phẩm chăm sóc da đến từ các hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng được quảng cáo rầm rộ trên các diễn đàn làm đẹp. Thế nhưng những sản phẩm ấy chỉ tốt khi được sử dụng đúng cách, đúng liều lượng, đúng chỉ định của bác sĩ và phù hợp với làn da của mỗi người.

Bác sĩ cảnh báo: "Tự ý dùng mỹ phẩm tại nhà có thể khiến da nhiễm độc" - Ảnh 4.

Một trong những sai lầm của phụ nữ Việt là tự chọn sản phẩm chăm sóc da mà không cần nhờ tới bác sĩ chuyên khoa da liễu. Đối với các loại dược mỹ phẩm mang tính điều trị, ở các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, đều bắt buộc phải được kê đơn. Tuy nhiên, những sản phẩm này lại có thể tìm thấy và mua bán vô cùng dễ dàng ở Việt Nam.

Khi tự ý nghiên cứu, sử dụng dược mỹ phẩm, bạn không thể lường trước được sản phẩm đó có thích hợp với làn da của mình hay không, cũng như không kiểm soát được mức độ kích ứng của làn da. Điều này thật sự nguy hiểm.

Tự chăm sóc da tại nhà, việc tưởng dễ dàng nhưng nếu không cẩn thận cũng gây hại cho làn da, bác sĩ có lời khuyên nào dành cho các chị em với các bước dưỡng da hàng ngày?

Để có một làn da đẹp bền vững, việc xây dựng một chu trình chăm sóc da tại nhà an toàn, hiệu quả là một trong những yếu tố tiên quyết. Dựa trên kinh nghiệm và kiến thức của một bác sĩ da liễu, tôi khuyên các bạn nên đặc biệt lưu ý 5 điều dưới đây:

Bác sĩ da liễu cảnh báo: "Tự ý trị mụn tại nhà, bạn đang hủy hoại làn da lúc nào không hay" - Ảnh 5.

Việc này sẽ giúp các bạn lựa chọn sản phẩm chăm sóc phù hợp. Mỗi người có một làn da khác nhau, đáp ứng với các loại sản phẩm và thuốc khác nhau. Ví dụ, với da dầu, các sản phẩm dạng lotion, serum có thể sẽ phù hợp với tính chất thẩm thấu nhanh.

Ngược lại, da khô thường đáp ứng tốt hơn với các sản phẩm có kết cấu nặng hơn, đặc tính của dòng sản phẩm này là tránh tình trạng mất nước qua da. Đối với da nhạy cảm, thường các hãng mỹ phẩm luôn có một dòng riêng dành cho loại da này.

Còn da mụn thì không được tùy tiện dùng sản phẩm gì, vì mụn là bệnh lý mạn tính về da, cần đến khám và được tư vấn bởi bác sĩ da liễu.

Bác sĩ cảnh báo: "Tự ý dùng mỹ phẩm tại nhà có thể khiến da nhiễm độc" - Ảnh 6.

Các bạn nên thử trước trên một vùng da nhỏ như cổ tay, mu bàn tay, kể cả các sản phẩm lành tính nhất. Bên cạnh đó, sử dụng kem chống nắng là cần thiết và không thể thiếu mỗi ngày.

Bác sĩ cảnh báo: "Tự ý dùng mỹ phẩm tại nhà có thể khiến da nhiễm độc" - Ảnh 7.

Chính tình trạng lạm dụng skincare của nhiều người đã dẫn tới những hậu quả khó lường như da khô mất kiểm soát, bùng phát mụn...

Bác sĩ cảnh báo: "Tự ý dùng mỹ phẩm tại nhà có thể khiến da nhiễm độc" - Ảnh 8.

Ngay khi nhận thấy làn da có phản ứng bất thường với sản phẩm chăm sóc da, cần dừng ngay và tìm tới bác sĩ da liễu để có phương án xử lý hiệu quả. Khi có các vấn đề như mụn sẹo hay viêm da, khô da cần phải đến các bác sĩ chuyên khoa để điều trị triệt để. Tránh tình trạng “tặc lưỡi cho qua” sẽ khiến da dần suy yếu và dễ kích ứng với các dị nguyên.

Bác sĩ cảnh báo: "Tự ý dùng mỹ phẩm tại nhà có thể khiến da nhiễm độc" - Ảnh 9.

Không riêng gì tôi mà tất cả các bác sĩ đều khuyến cáo mọi người không nên tự chữa mụn, chữa viêm da tại nhà và cũng không tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc cho làn da của mình. Việc tẩy da chết cũng cần được kiểm soát tốt, đặc biệt là tẩy da chết vật lý, nếu lạm dụng sẽ gây nhiều tổn thương cho hàng rào bảo vệ da.

Cảm ơn bác sĩ về những cảnh báo và lời khuyên kịp thời dành cho phái đẹp, hy vọng các chị em sẽ hiểu hơn về làn da cũng như bước chăm sóc của mình để tránh được những tình huống xấu có thể xảy ra!

Bác sĩ da liễu cảnh báo: "Tự ý trị mụn tại nhà, bạn đang hủy hoại làn da lúc nào không hay" - Ảnh 10.

 


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM